Thống nhất cho chủ trương trồng thử nghiệm tỏi voi tại Bình Sơn và Mộ Đức

10:12, 22/12/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Chiều 22.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã làm việc với đoàn công tác của Công ty Nikken Sekkei Civil Engeneering Ltd (NSC) và Tập đoàn CAN Holdings về việc nghiên cứu trồng tỏi voi Nhật Bản.
 
 
Tại buổi làm việc, Tập đoàn CAN Holdings giới thiệu về sản phẩm tỏi voi. Loại tỏi này có năng suất từ 4,5 - 5 tấn/ha, 1kg tỏi tươi có giá khoảng 180.000 đồng. Đây là giống tỏi có năng suất, chất lượng, giá trị cao và tốt cho sức khỏe. 
 
Sau khi đi khảo sát mô hình trồng tỏi ở Quảng Ngãi, Tập đoàn mong muốn được tỉnh cho phép nghiên cứu trồng tỏi voi Nhật Bản theo phương pháp sử dụng phân hữu cơ 100% ở trong tỉnh Quảng Ngãi chứ không phải ở Lý Sơn, đồng thời xin thủ tục nhập tỏi giống từ Nhật Bản vào Việt Nam. Song song với trồng tỏi, Tập đoàn sẽ nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ thông qua xử lý nguồn rác thải. Vì để trồng được tỏi voi cần khối lượng lớn phân hữu cơ.
 
 
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
 
 
Đại diện Công ty NSC cho biết, nếu được tỉnh Quảng Ngãi cho chủ trương, đối với dự án sản xuất phân hữu cơ, dự kiến trong năm 2018 sẽ tìm đối tác lựa chọn để hợp tác, khảo sát tình hình rác hữu cơ và khảo sát tiền khả thi. 
 
Đối với dự án trồng tỏi, năm 2018 sẽ lựa chọn đơn vị hợp tác và địa điểm canh tác, nhập phân hữu cơ, tiến hành trồng thử nghiệm  vào năm 2019. Dự án sẽ triển khai thực hiện đồng bộ trong năm 2020. 
 
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Ngọc Thương đề xuất tỉnh cho phép Tập đoàn nhập giống tỏi voi vào trồng thử nghiệm tại 2 địa phương là Bình Sơn và Mộ Đức. Trong quá trình tổ chức thực hiện hai bên sẽ phối hợp khảo sát kỹ hơn.
 
 
Giống tỏi Voi Nhật Bản.
Giống tỏi voi Nhật Bản.
 
Qua đề xuất của Sở NN&PTNT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính thống nhất cho doanh nghiệp phối hợp với nông dân  trồng thử nghiệm tỏi voi tại huyện Bình Sơn và Mộ Đức. Giao cho Sở NN&PTNT đưa đoàn đi khảo sát tại hai huyện Bình Sơn và Mộ Đức.
 
Sau quá trình trồng khảo nghiệm, hai bên sẽ đánh giá kết quả trước khi trồng thương mại. Về nhập khẩu giống và phân hữu cơ để sản xuất giống tỏi voi, phải qua kiểm dịch thực vật theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.  
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ với đề xuất doanh nghiệp xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ để trồng tỏi voi tại Quảng Ngãi. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tiến hành khảo sát.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 

.