Hội Đông y tỉnh: Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2016-2021

10:12, 22/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 21.12, Hội Đông y tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cùng gần 150 đại biểu dự đại hội.
 

 Đại hội Hội Đông y tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại hội Hội Đông y tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.


Đến nay, mạng lưới tổ chức Hội Đông y tỉnh ngày càng được củng cố, mở rộng. Toàn tỉnh có 13/14 huyện, thành phố có tổ chức hội, có 54 hội và chi hội xã, phường với 424 hội viên; 163 phòng chẩn trị tập thể và tư nhân. Hằng năm, các phòng chẩn trị trong tỉnh đã khám và điều trị cho hơn 457.500 lượt người. Một số huyện hội còn tổ chức khám bệnh từ thiện, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình nghèo, neo đơn, gia đình chính sách... Hội còn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên; tích cực tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân; lưu giữ, phát triển các bài thuốc hay, cây thuốc quý. Công tác nghiên cứu khoa học được các hội viên quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu, trong thời gian đến, các cấp hội tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... để xây dựng chương trình, mục tiêu hoạt động cụ thể. Xây dựng, củng cố mạng lưới hội viên, nâng cao số lượng, chất lượng, kinh nghiệm và y đức hội viên; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên, đơn vị y tế trong tỉnh và hội đông y tỉnh bạn để kế thừa tinh hoa, lan tỏa kinh nghiệm quý báu. Nâng cao vai trò, vị thế để thực sự là nòng cốt trong phát triển nền đông y tỉnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại hội đã bầu 19 người vào Ban Chấp hành; ông Hạ Thế Phong trúng cử Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.


               Tin, ảnh: KIM NGÂN


 


.