Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

09:12, 25/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 22.12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp với tổng số tiền trên 43 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 124 ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Phối hợp với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 25 ngàn lượt người nghèo; mổ mắt và thay thủy tinh thể miễn phí cho 37 bệnh nhân; tổ chức chương trình “tư vấn sức khỏe tim mạch” cho hơn 5.200 người cao tuổi; tặng thiết bị sơ cấp cứu cho các điểm sơ cứu tại các huyện Sơn Tịnh, Mộ Đức và TP.Quảng Ngãi. Tỉnh hội đã vận động và tiếp nhận hơn 13.600 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 41% so với kế hoạch UBND tỉnh giao...

 Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.


Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe gắn với phòng ngừa ứng phó thảm họa. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các hoạt động nhân đạo. Duy trì và nhân rộng các mô hình khám, chữa bệnh nhân đạo, bếp ăn tình thương và hoạt động hiến máu tình nguyện...

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng giấy khen cho 49 tập thể và 68 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017.


Tin, ảnh: KN  


 


.