Quảng Ngãi: Di dời hơn 4.400 hộ dân; đã có 5 người chết và mất tích do mưa lũ

09:11, 05/11/2017
.

​(Baoquangngai.vn)- Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực PCTT và TKCN tỉnh cho biết, trong chiều ngày 4 và 5/11 chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 4.431 hộ tại các vùng ngập lụt đến nơi an toàn.   Toàn tỉnh đã có 5 người chết và mất tích do mưa lũ.
 
Cụ thể huyện Bình Sơn: 1.000 hộ; Sơn Tịnh: 71 hộ; Tư Nghĩa: 100 hộ; Thành phố Quảng Ngãi: 04 hộ; Mộ Đức: 558 hộ; Đức Phổ: 12 hộ; Trà Bồng: 121 hộ; Sơn Hà: 135 hộ; Sơn Tây: 13 hộ; Nghĩa Hành: 2.317 hộ.
 

 

Một em bé được cán bộ, chiến sĩ đưa đến nơi an toàn.
Một cụ già được cán bộ, chiến sĩ đưa đến nơi an toàn.

Theo thống kê, số xã bị ngập lụt khu dân cư đến chiều tối ngày 5.11 là 34 xã; trong đó Bình Sơn 9 xã, Sơn Tịnh 4 xã, Nghĩa Hành 7 xã, Tư Nghĩa 5 xã, TP.Quảng Ngãi 2 xã, Mộ Đức 3 xã , Đức Phổ 4 xã .

Trong chiều 5/11/2017, các lực lượng chức năng cũng đã hoàn thành việc cứu hộ 40 hành khách trên 6 xe khách bị cô lập tại đèo Viôlắc, Quốc lộ 24 về thị trấn Ba Tơ an toàn.
 
Trong ngày 5/11 đã có thêm 2 người chết do mưa lũ, đó là bà Hồ Thị Mai (sinh 1970) và  Hồ Thị Út, đều ở thôn 2 xã Trà Giang, huyện Trà Bồng do sạt lở đất, nâng tổng số người chết và mất tích toàn tỉnh lên 5 người. Ngoài ra, còn có 6 bị thương trong mưa lũ tại các Bình Sơn (3), Trà Bồng (1), Ba Tơ (2).
 
Thống kê sơ bộ cũng cho biết có 1 nhà ở bị sập hoàn toàn (Trà Bồng), nhà bị hư hỏng, tốc mái: 151 (Bình Sơn: 28; Tư Nghĩa: 26; Mộ Đức: 39; Đức Phổ: 2; Sơn Hà: 5; Sơn Tây: 5; Trà Bồng: 43; Ba Tơ: 3). Nhiều diện tích hoa màu, công trình giao thông, thủy lợi, bị hư hỏng, sạt lở.
 
PV
 

.