Dự báo tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh đêm 8/11 và ngày 9/11

08:11, 08/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió đông, nên trong ngày 8/11 trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 16h từ 20-50mm, có nơi cao hơn như An Chỉ 119.2mm, Minh Long 121.8mm.

Do có mưa lớn ở đầu nguồn  nên lũ trên sông Vệ vào chiều 8/11 lên trở lại; sông Trà Khúc đang xuống. Mực nước lúc 16h/08/11 trên sông Trà Khúc là 3,65m, trên BĐ1 0,15m; sông Vệ 4,02m, dưới BĐ3 0,48m;

Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, đêm 8/11 lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức 4,2m, dưới BĐ3 0,3m, sau đó xuống. Vào sáng 9/11, mực nước trên sông Vệ xuống mức 3,5m, ở mức BĐ2.
 
Dự báo 24 giờ tới, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tại Quảng Ngãi phổ biến 30-60, có nơi trên 100mm.  Từ ngày 10/11, khu vực Trung Trung Bộ mưa giảm nhanh. 
 
Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn trung ương, sáng 8/11, khu vực phía đông miền trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp. Chiều cùng ngày, vị trí của tâm vùng áp thấp cách miền trung Philippines khoảng 500 km về phía đông.

 

Vị trí và dự báo hướng đi của vùng áp thấp. Ảnh: NCHMF.
Vị trí và dự báo hướng đi của vùng áp thấp. Ảnh: NCHMF.

 

Đêm 8/11 và ngày 9/11, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng tây hơi chếch bắc, với vận tốc khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Chiều 9/11, vị trí trung tâm ở trên khu vực miền trung Philippines.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10/11.
 
PV

 


.