Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với TP.Quảng Ngãi

02:11, 01/11/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 31.10, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã có buổi làm việc với TP.Quảng Ngãi để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay; đồng thời chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc, kiến nghị của thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.                                                                         ẢNH: Thanh Nhị
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. ẢNH: Thanh Nhị


Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của TP.Quảng Ngãi tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tiếp tục cao hơn cùng kỳ năm 2016; tổng giá trị sản xuất trong 9 tháng ước đạt gần 22.000 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch; thu ngân sách đạt gần 1.000 tỷ đồng, bằng 60% dự toán; giải ngân vốn đạt gần 550 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch...

Tại buổi làm việc, UBND TP.Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh cấp bù hụt thu ngân sách khoảng 100 tỷ đồng, để đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2017; kiến nghị tỉnh cho chủ trương đầu tư tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1 đến đường dẫn cầu Thạch Bích; xây dựng KDC phục vụ giải quyết đất tái định cư (TĐC) cho các dự án trên địa bàn thành phố; đầu tư KDC mới phục vụ TĐC khu II đê bao; dự án đường Lê Thánh Tôn; nạo vét cửa Đại sông Phú Thọ; điều chỉnh quy hoạch đất tổ hợp y tế tại phường Nghĩa Lộ để đầu tư đường vào, công viên cây xanh kết hợp khai thác quỹ đất; giải quyết khó khăn về thu tiền sử dụng đất...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cho rằng khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố là có yếu tố khách quan. Vì thế, các kiến nghị tháo gỡ vướng mắc của thành phố, tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo cụ thể từng vấn đề. Tuy nhiên, thành phố cần tập trung toàn lực để hoàn thành đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017; trong đó chú trọng đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; chỉnh trang đô thị; đồng thời tham mưu cho tỉnh nguồn kinh phí để thực hiện các dự án tỉnh cho chủ trương đầu tư.                
 

THANH NHỊ
 


.