Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

05:09, 21/09/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.9, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội khóa 14 tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân;  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh... cùng 230 đại biểu chính thức đại diện cho trên 32.000 hội viên cựu chiến binh (CCB) trong toàn tỉnh. 
 
Đọc diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Minh Giữ nêu bật những thành tích của các cấp hội CCB đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nêu rõ: Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.
 
Với chủ đề “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX”; Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi lần này tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực đổi mới và phát triển vững chắc hơn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn Quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; củng cố an ninh quốc phòng; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. 
 
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
 
Đại hội cũng đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Phạm Văn Thạch trình bày tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào CCB khóa V (nhiệm kỳ 2012- 2017) và phương hướng nhiệm vụ khóa VI (nhiệm kỳ 2017- 2022). 
 
Theo đó, trong nhiệm kì qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi 3 trọng tâm, 7 nhiệm vụ, 10 chỉ tiêu công tác do Đại hội đại biểu lần thứ V của Hội đề ra. Trong nhiệm kỳ, toàn Hội đã đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và kết nạp thêm 4.450 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên trên 32 ngàn hội viên CCB. 
 
Đến nay hệ thống tổ chức hội được kiện toàn thống nhất từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn; 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội, 99,52% thôn, tổ dân phố có chi hội, phân hội. Cùng với việc xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, các cấp hội đã chú trọng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt của ban chấp hành các cấp. Hàng năm số tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa đều tăng và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. 
 
Tổ chức động viên hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dám nghĩ, dám làm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay, có 8/14 huyện và 97/184 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo; huy động trong xã hội và nội bộ CCB số tiền hơn 35 tỷ đồng, xóa 554 nhà tạm cho gia đình chính sách và hộ nghèo, góp phần ổn định nơi ở cho hội viên nghèo và khó khăn về nhà ở. 
 
 
Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã huy động CCB, cựu quân nhân tham gia 62 ngàn lượt ngày công; hiến 47.700m2 đất; tham gia làm mới trên 550 km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng;  tham gia đóng góp tiền, công cùng nhân dân và địa phương thực hiện chương trình “Điện thắp sáng đường quê”. 
 
Ngoài ra, các cấp hội đã tham gia cùng chính quyền, các ngành, đoàn thể hòa giải, giải quyết hàng ngàn vụ việc tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài; vận động đồng bào các dân tộc thiểu số xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan… góp phần vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
 
Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, các cấp hội trong tỉnh cũng đã tích cực chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời luôn thể hiện vai trò gương mẫu của CCB đối với tuổi trẻ. 
 
 
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh và các cấp hội trong tỉnh đã được các cấp biểu dương khen thưởng, như: Được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và cờ của Thủ tướng Chính phủ; 15 cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cờ thi đua của UBND tỉnh... 
 
Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX...
 
Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội CCB các cấp và toàn thể CCB, cựu quân nhân trong tỉnh đạt được trong những năm qua. Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, những kết quả mà Hội CCB các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà.
 
 
Bí Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Bí Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị, các cấp hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về hoạt động và công tác Hội; trong đó nhiệm vụ chính trị hàng đầu là bảo vệ thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi; động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu. 
 
Tích cực phối hợp có hiệu quả với chính quyền, Mặt trận, các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn ở địa phương. Vận động cán bộ, hội viên CCB gương mẫu, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. 
 
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp hội tiếp tục tích cực chăm lo xây dựng, tổ chức Hội cả về tổ chức, bộ máy và chính trị, tư tưởng để Hội thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động CCB. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ năng động, sáng tạo, có khả năng tập hợp, vận động CCB thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng đề nghị, các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động, Chính quyền, Mặt trận, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả với tổ chức Hội CCB các cấp; đồng thời, hội CCB các cấp chủ động hơn trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng  chính quyền và tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền. 
 
BCH Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt đại hội
BCH Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt đại hội.
 
Đại hội đã bầu BCH Hội CCB tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2017- 2022) gồm 27 đồng chí; 5 đại biểu tham dự Đại hội Hội CCB toàn quốc lần thứ VI. Đồng chí Huỳnh Minh Giữ tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VI.
 
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gửi tặng Đại hộiđại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 202 với nội dung: "Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, mãi mãi xứng danh Bộ đội cụ Hồ". Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 cá nhân có thành tích xuất xắc trong nhiệm kỳ qua.
 
N.Đức

.