Văn phòng Quốc hội Cụm thi đua khu vực Duyên hải miền Trung triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017

02:07, 07/07/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7.7, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cụm thi đua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

TIN LIÊN QUAN

Dự hội nghị có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh trong cụm thi đua.
 
Cụm thi đua khu vực Duyên hải miền Trung gồm Văn phòng Đoàn ĐBQH 7 tỉnh, TP: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam Quảng Ngãi và Bình Định. Theo phân công của Văn phòng Quốc hội, năm 2017, Cụm thi đua khu vực Duyên hải miền Trung do Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam là cụm trưởng, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi làm cụm phó. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ đã thông tin nhanh đến các đại biểu tham dự hội nghị những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian qua và những định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ cũng mong muốn, hội nghị này là dịp Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh học tập kinh nghiệm của Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh trong cụm để làm tốt hơn công tác phục vụ ĐBQH trong thời gian tới.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2017, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh trong cụm thi đua đã bám sát chủ đề “Đoàn kết, dân chủ đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội” phục vụ hoạt động cho Đoàn ĐBQH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đoàn ĐBQH trong các hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… 
 
Các văn phòng trong cụm thi đua đã tổ chức tốt việc đăng ký thi đua và tổ chức tốt các phong trào thi đua nhất là các phong trào do Văn phòng Quốc hội phát động và trong giao ước thi đua của cụm thi đua. Đặc biệt, thực hiện các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” do Văn phòng Quốc hội phát động, các văn phòng đã tham mưu, phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách khó khăn, các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tặng Nhà tình nghĩa; kêu gọi vận động thực hiện an sinh xã hội…Điển hình như, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi vận động trên 42 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam vận động tặng 100 triệu đồng cho 100 em học sinh nghèo, vận động xây dựng 7 Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở…
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh trong khối thi đua tiếp tục tổ chức, phát động các phong trào thi đua; làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục  vụ hoạt động của các ĐBQH, Đoàn ĐBQH tại địa phương trong công tác tham gia xây dựng Luật, pháp lệnh, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, phục vụ các kỳ họp của Quốc hội…; tích cực nghiên cứu, đề xuất, áp dụng phương pháp mới, cách làm hay, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Đoàn ĐBQH.
 
N.Đức
 

.