Quỹ Hỗ trợ ngư dân: Trao 180 triệu đồng cho gia đình ngư dân bị thiệt hại trên biển

09:04, 14/04/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 14.4, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã trao 180 triệu đồng tiền hỗ trợ cho 10 gia đình ngư dân bị chết, bị thương, mất tích, thiệt hại trên biển.

TIN LIÊN QUAN

Trong đó, có 6 trường hợp ngư dân bị chết, mất tích, bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng/người, gồm: ngư dân Huỳnh Tấn Hạnh ở xã Nghĩa An; Cao Thành Nam, ở xã Tịnh Kỳ; Dương Việt Cường, ở xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi); La Văn Âu, ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) và Trần Văn Thu ở tỉnh Quảng Trị.
 
 
Ông Lê Văn Sáu- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Qũy Hỗ trợ ngư dân tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình các ngư dân.
Ông Lê Văn Sáu- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình các ngư dân.
 
Các trường hợp tàu thuyền bị thiệt hại được hỗ trợ từ 30 - 40 triệu đồng/người, gồm: chủ tàu Phạm Tấn Sơn ở Bình Hải; Dương Văn Niên, ở xã Bình Châu, Nguyễn Tấn Toàn, ở xã Bình Chánh (Bình Sơn); Huỳnh Tấn Khương ở xã Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) và Lê Văn Lời ở xã An Vĩnh (Lý Sơn).
 
Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Nguyễn Xuân Huế- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã chia sẻ những mất mát, đau thương với gia đình các ngư dân, đồng thời động viên các ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 

.