Hội Luật gia kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

10:11, 26/11/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 25.11, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (25.11.1995 - 25.11.2015). Đến dự lễ có các đồng chí: Lê Quang Thích – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Chín- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào sự phát triển Hội Luật gia tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào sự phát triển Hội Luật gia tỉnh.


Hai mươi năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện làm việc, con người trong hoạt động, nhưng Hội Luật gia tỉnh cũng đã có bước phát triển. Hội đã tổ chức 4 kỳ Đại hội, có 766 hội viên, sinh hoạt ở 2 chi hội trực thuộc; có 7/14 Hội Luật gia cấp huyện, thành phố. Những năm qua, Hội Luật gia tỉnh đã tham gia góp ý, xây dựng hàng trăm văn bản luật của Trung ương và địa phương, nhất là các văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp; tổ chức hàng ngàn đợt phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên, viên chức nhà nước và nhân dân; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho hàng ngàn lượt công dân…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích mong muốn trong thời gian đến, Hội Luật gia tỉnh sẽ đóng góp tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào xây dựng pháp luật; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; giúp tỉnh giải quyết các vấn đề nóng trong việc khiếu kiện, khiếu nại của công dân; nâng cao hơn nữa việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho công dân, phát huy vai trò tham gia giám sát và phản biện xã hội; cải cách tư pháp…

Dịp này, Ban tổ chức lễ đã trao Kỷ niệm chương của Hội Luật gia Việt Nam cho 17 cá nhân; trao bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho 6 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam; trao bằng khen của UBND tỉnh tặng cho 5 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xây dựng và phát triển Hội Luật gia tỉnh.
         

X.THIÊN
 


.