Ngày 6/9: 1.200 thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ đợt 2.2015

04:08, 04/08/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 4.8, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, để đánh giá tình hình công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2015.
 
Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, đợt 2 năm 2015, Quảng Ngãi được giao 1.200 chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, thuộc 7 huyện gồm: Đức Phổ (287 chỉ tiêu), Nghĩa Hành (192), Sơn Tịnh (194), Sơn Hà (125), Ba Tơ (105), Minh Long (40) và Tư Nghĩa (257). Đến thời điểm này, các huyện đã kết thúc khám sức khỏe cho thanh niên và hoàn chỉnh hồ sơ thanh niên trúng tuyển.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Đã tiến hành hiệp đồng chốt quân số với các đơn vị nhận quân, có dự phòng từ 5 - 7% để đề phòng biến động từ nay đến ngày giao quân. Phát triển đảng viên trúng tuyển vào quân đội hiện được 9 đảng viên. Theo kế hoạch, ngày 6.9 tới, các địa phương tiến hành lễ giao quân đợt 2.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Viết Chữ yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiện toàn thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự sau Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường tuyên truyền vận động giáo dục cho thanh niên và nhân dân ý thức sâu rộng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.  
 
Hội đồng đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố và cơ quan chức năng có kế hoạch kiểm tra lại sức khỏe, về chính trị, đạo đức của thanh niên trước ngày giao quân, bảo đảm giao quân cho đơn vị không bị loại trả; đồng thời tổ chức khám vét hết các đối tượng chưa tham gia khám tuyển để đảm bảo tăng cường thực lực.
 
Các địa phương cần có biện pháp quản quân xuyên suốt từ khi nhận lệnh gọi nhập ngũ đến khi kết thúc giao quân; thực hiện tốt phương châm: “Quản quân tại nhà, lễ tiễn tại xã, giao quân tại huyện”. Lễ tiễn và lễ giao quân phải được tổ chức trang trọng, đúng quy định.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.