Chương trình "Thiên thần Thái Bình Dương" sẽ đến Quảng Ngãi

01:10, 25/10/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.10, Đoàn Khảo sát Chương trình “Thiên thần Thái Bình Dương” của Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để thống nhất triển khai Chương trình.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Chiến dịch “Thiên thần Thái Bình Dương” là một hoạt động hỗ trợ nhân đạo hỗn hợp chung được tiến hành trong khu vực đảm trách của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ nhằm nâng cao khả năng phối hợp, chỉ huy điều hành của Bộ Tư lệnh.

 

Đoàn trao đối với lãnh đạo tỉnh.
Đoàn trao đối với lãnh đạo tỉnh.

 

Ngoài ra, chương trình trợ giúp dân sự và nhân đạo này còn nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quân- dân sự giữa Mỹ và các quốc gia ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch khoảng hơn 50 nhân viên quân sự Mỹ sẽ đến Việt Nam để thực hiện sứ mệnh Thiên thần Thái Bình Dương. Số nhân viên quân sự Mỹ sẽ tham gia với Quân đội Việt Nam, tổ chức phi chính phủ và các nhân viên y tế và kỹ thuật dân sự để thực hiện sứ mệnh.

Đội y tế sẽ cung cấp các kỹ năng y khoa trong chăm sóc và bảo vệ gia đình, nha khoa, nhãn khoa, nhi khoa và chăm sóc sức khỏe phụ nữ cho dân cư khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Còn đội kỹ thuật sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống ống nước, điện, sơn sửa lại mái nhà tại khu vực phòng khám y tế.

Được biết, đây là đợt hoạt động thứ 5 của Chương trình trên lãnh thổ Việt Nam.  Dự kiến Chương trình sẽ triển khai từ ngày 20-28.3.2015 tại các huyện Bình Sơn và Mộ Đức hoặc Đức Phổ.

Chương trình cũng dự định tổ chức trao đổi chuyên môn về chống bỏng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 3 nội dung sốt xuất huyết, sức khỏe cộng đồng và an toàn thực phẩm sẽ tổ chức tại Quảng Ngãi trước khi Chương trình chính thức khởi hành.

Đại diện Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội bày tỏ mong muốn được sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Quảng Ngãi để Chương trình thành công tốt đẹp. Chương trình là điểm nhấn cho hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cảm ơn Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã chọn Quảng Ngãi làm điểm dừng chân của Chương trình.

Phó Chủ tịch khẳng định: Những đối tượng mà Chương trình hướng đến rất phù hợp với Quảng Ngãi. UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành sứ mệnh, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ.



Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.