Quảng Ngãi: Triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2014

02:02, 21/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.2, đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2014. Đồng thời, phổ biến Chiến lược công tác dân tộc năm 2020.
Trong năm 2013, các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được thực hiện theo đúng mục tiêu, nội dung và đạt được một số kết quả nhất định. Nhất là các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã phần nào giúp tỷ lệ hộ nghèo ngày càng thấp. Vào đầu thời điểm năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của 6 huyện miền núi là 48,19%. Đến cuối năm 2013, tỷ lệ này chỉ còn 41,57%.
 
Ngoài việc giảm nghèo, công tác giáo dục cho đồng bào luôn được Quảng Ngãi quan tâm đầu tư. UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Năm học 2012-2013, toàn tỉnh có 36 em học sinh được cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 15 em học sinh của huyện Tây Trà được cử đi học cao đẳng tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Trong năm 2014, Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực các huyện miền núi của tỉnh còn 34,57%. Thường xuyên theo dõi tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Bên cạnh đó, hoàn thành những công trình cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống dân sinh được triển khai từ năm 2013. Tiếp tục thực hiện các chính sách: Hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư; Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở vùng khó khăn…
 
Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn Quảng Ngãi. Chiến lược công tác dân tộc nhằm phát triển toàn diện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững…
 
Theo đó, nhiều mục tiêu trong tất cả các lĩnh vực được đặt ra khá cụ thể. Về giáo dục, phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo có 100% xã có trường học kiên cố, 25% trường mầm non, 30% trường tiểu học, 30% trường THCS và 50% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phấn đấu đến năm 2015, có 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn. Trong đó 70% có trình độ từ cao đẳng trở lên. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm đạt từ 4-5%...

 

Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 đề ra mục tiêu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 4-5%
Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 đề ra mục tiêu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm đạt từ 4-5%
 
Để đạt được những mục tiêu trên, Chiến lược công tác dân số cũng đã chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các ngành chức năng có liên quan để phối hợp thực hiện chiến lược có hiệu quả trong thời gian tới.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ngành chức năng đã thực hiện tốt các chính sách, chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, giúp việc thoát nghèo ngày càng có hiệu quả, mọi mặt đời sống của đồng bào được cải thiện theo thời gian. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo ở 6 huyện miền núi của tỉnh vẫn còn cao; tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhưng chưa bền vững.
 
Đồng chí Đinh Thị Loan giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện, tăng cường kiểm tra các chính sách, công tác dân tộc. Kịp thời báo cáo lên cấp trên những vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện. Phát huy tính chủ động, công khai minh bạch và phát huy sức mạnh của nhân dân. Đối với các công trình thực hiện ở các huyện miền núi, chính quyền và ngành chức năng cần phối hợp xem xét công trình nào mang tính cấp thiết, thì ưu tiên bố trí vốn làm trước, không để trì trệ ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.