Tạm dừng việc khai thác cát nhiễm mặn tại cửa Đại

09:09, 24/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 24.9, UBND tỉnh có văn bản hoả tốc chỉ đạo việc khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển do thi công dự án nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại khu vực cửa Đại, sông Trà Khúc

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc nạo vét cát nhiễm mặn tại cửa Đại. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Việt và Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. Đồng thời, rà soát, đánh giá mức độ sạt lở, có hướng khắc phục, hoàn thành trong tháng 10.2013.

 
hiều hồ nuôi tôm dọc theo bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, bị sóng lớn cuốn phăng ra biển. Ảnh: B
hiều hồ nuôi tôm dọc theo bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, bị sóng lớn cuốn phăng ra biển. Ảnh: Báo Thanh niên
 
Được biết, năm 2009, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty TNHH sản xuất thương mại-dịch vụ Ngọc Việt thực hiện dự án nạo vét thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Đại sông Trà Khúc với tổng trữ lượng 50 triệu m3, trong đó trong luồng 5.500m3 và ngoài biển 44.500m3, thời gian thực hiện từ tháng 8/2009 đến 8/2013.

Ngày 30.6.2010 dự án trên phải dừng thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Vừa qua, UBND tỉnh cho phép hai công ty trên tiếp tục triển khai thực hiện dự án với tổng trữ lượng hơn 40,4 triệu m3, thời gian thực hiện từ năm 2013-2017; trong đó năm 2013: 4,2 triệu m3; năm 2014, 2015 mỗi năm: 8,4 triệu m3; năm 2016: 9,09 triệu m3 và năm 2017 là 11,3 triệu m3.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của triều cường và sóng lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển, gây bức xúc cho nhân dân địa phương.
 
PV

 

.