Bão số 8 làm 2 người chết, 12 người mất tích, 1 người bị thương

10:09, 19/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB&TKCN Trung ương, tính đến 17 giờ ngày 18/9 bão số 8 đã làm 2 người chết, 12 người mất tích, 1 người bị thương; đồng thời gây thiệt hại lớn về hoa màu và các công trình hạ tầng tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Sáng sớm nay (19/9), sau khi đi vào địa phận các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam suy yếu và tan dần.

 

Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang lắp rọ đá chắn sóng biển ở xóm Gành, xã Hải Dương - Ảnh: Hồ Việt/Báo Tuổi trẻ
Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang lắp rọ đá chắn sóng biển ở xóm Gành, xã Hải Dương - Ảnh: Hồ Việt/Báo Tuổi trẻ

 

Bão số 8 đã gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cho các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa 3 ngày (từ 19 giờ 16/9 đến 19 giờ18/9), phổ biến dưới 200mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 220mm; A Lưới (T.Thiên.Huế) 312mm; Lý Sơn (Quảng Ngãi) 296mm; Đà Nẵng 340mm; Khe Sanh (Quảng Trị)  268mm; EahLeo (Đắc Lắc) 373mm...

Về tình hình thiệt hại, theo Báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thiệt hại về tàu thuyền do ảnh hưởng của bão số 8 như sau:

Tàu TB 1548/04 người của tỉnh Thái Bình bị chìm từ 17h45 ngày 18/9 cách cửa Ba Lạt (Nam Định) 6 hải lý về phía đông nam), người an toàn.

Tàu HT 20196/05 người của tỉnh Hà Tĩnh bị nạn từ 18h30 ngày 18/9 cách Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 16 hải lý về phía tây nam. Hai tàu của Hà Tĩnh đã ra ứng cứu. Hiện Biên phòng Hải Phòng và  Hà Tĩnh và 2 tàu của tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục tìm cách liên lạc và huy động cứu hộ tàu HT20196 này.

Ghe gỗ QNa 02656 của ông Nguyễn Lên của tỉnh Quảng Nam bị sóng đánh vỡ khi đang neo đậu tại Cù Lao Chàm lúc 17h ngày 18/9, người lên bờ an toàn.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, theo báo cáo ban đầu có 3 chiếc tàu bị chìm khi đang neo đậu tại bến (đảo Lý Sơn). Diện tích cây nông nghiệp (hành) bị hư hỏng là 166 ha. Diện tích cây công nghiệp dài ngày bị thiệt hại: 02 ha.

Tại tỉnh Kon Tum, tỉnh lộ 673 và 677 bị sạt lở một số vị trí gây tắc giao thông; đường giao thông nông thôn bị sạt lở 99m mặt đường với khối lượng 4.400m3 đất đá; 05 cống và đường dẫn và 4 cầu treo bị sạt lở; 01 ngầm bị nước cuốn trôi.

Tỉnh Quảng Nam có 1 người bị mất tích tại huyện Nam Giang; 4 xã thuộc huyện Tây Giang bị cô lập do sạt lở gây gây ách tắc giao thông.

Tỉnh Quảng Trị có 1 người chết do lũ cuốn ngày 18/9 (quốc tịch Lào), 1 người bị thương; 33 nhà bị tốc mái; 3.500 ha hoa màu và lúa bị ngập; 1.500 gia cầm bị cuốn trôi.  

Nặng nhất là tỉnh Đắc Lắc: Thống kê ban đầu có 1 người chết và 11 người mất tích hoặc bị cô lập tại huyện Ea Súp do đi làm rẫy bị nước lũ lên chia cắt; 2.107 nhà bị ngập; 2.110 hộ phải di dời (huyện Ea Súp); 1.592 ha lúa, 259 ha ngô, 31 ha đậu bị thiệt hại; 16 cầu, cống bị hư hỏng, cuốn trôi, một số tuyến đường của huyện Ea Súp bị ngập gây chia cắt một số vùng.

Bão số 8 đã tan, nhưng theo theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 – 16 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 8 trên khu vực Nam Lào kết hợp với đới gió Đông trên cao nên khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động.

 

PV


.