Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

07:07, 13/07/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Từ 20/6 - 20/9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm và kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi gây nguy hiểm khi tham gia giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, cơi nới thành thùng và chở quá tải, quá khổ trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn...
 
[links()]
 
Thiếu tá Trương Quang Nghĩa - Đội phó Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, trong đợt cao điểm ra quân, đội đã tổ chức tuyên truyền, vận động 10 nhà hàng, quán bar, vũ trường nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia. Tuyên truyền, vận động 15 doanh nghiệp, 55 cá nhân chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe; yêu cầu tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế...
 
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền, vận động chủ phương tiện cắt bỏ phần cơi nới thùng xe.                                      Ảnh: T.N
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền, vận động chủ phương tiện cắt bỏ phần cơi nới thùng xe. Ảnh: T.N
Qua 20 ngày ra quân, Đội CSGT đã lập biên bản xử lý 125 trường hợp, xử phạt 552 triệu đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 63 trường hợp, tạm giữ 80 phương tiện; xử lý 18 trường hợp chở quá tải, quá khổ, quá số người theo quy định.
 
Theo Thượng tá Hồ Văn Thư-Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, để đảm bảo an toàn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSGT ban hành các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề. Qua hơn 10 ngày ra quân, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện hàng trăm ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1.383 trường hợp, xử phạt gần 3,6 tỷ đồng. Trong đó, tạm giữ 140 phương tiện ô tô và mô tô, tước giấy phép lái xe 135 trường hợp. Các lỗi vi phạm chính là nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; xe chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ... 
 
Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng thường xuyên tổ chức nắm tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn quản lý; kịp thời giải tán tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng như tổ chức đua xe trái phép trên các tuyến đường. Đồng thời, phối hợp với các trường học xử lý học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, để kịp thởi răn đe, giáo dục.
 
“Thời gian tới, các đơn vị của Phòng CSGT sẽ tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và chủ động tuần tra khép kín. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông...”, Thượng tá Hồ Văn Thư nói.
 
BÁ SƠN
 
 

.