Xét xử lưu động vụ án trộm cắp súng hoán cải

06:04, 07/04/2022
.
(Baoquangngai.vn)-  Tòa án Quân sự Khu vực 1, Quân khu 5 vừa tổ chức phiên tòa lưu động tại  xã Trà Phong, huyện Trà Bồng để  xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Hồ Văn Cải, Hồ Việt Cường, Đinh Văn Viện, Hồ Văn Xỉn, Hồ Nhật Lĩnh về tội trộm cắp tài sản; các bị cáo Đinh Văn Quân, Hồ Văn Biên về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bị cáo Lương Văn Chiến về tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 
[links()]
 
Xem Video:
 
Phiên tòa có sự tham dự của đại diện Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, giáo viên, học sinh Trường THPT Tây Trà và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.
 
Theo cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa, từ cuối tháng 2/2021 đến ngày 7/8/2021, bị cáo Hồ Văn Cải đã khởi xướng và rủ các bị cáo Hồ Nhật Cường, Đinh Văn Viện, Hồ Văn Xỉn, Hồ Nhật Lĩnh vào Trường THPT Tây Trà lấy trộm 4 khẩu súng AK hoán cải. Đây là súng được Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cấp cho nhà trường phục vụ môn học giáo dục Quốc phòng an ninh cho học sinh. Tổng giá trị thiệt hại hơn 16 triệu đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo Cải, Viện, Cường, Xỉn, Lĩnh đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác.
 
Quá trình xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trộm cắp tài sản của mình. Xét hành vi chiếm đoạt súng hoán cải để bán lấy tiền tiêu xài, đồng phạm tiêu thụ nhận thức đơn giản, mục đích mua bán; cả 8 bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức, học vấn văn hóa thấp; có 3 bị cáo khi phạm tội là người chưa thành niên; tài sản đã được thu hồi; bị hại xin giảm nhẹ hình phạt… 
 
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Văn Cải 15 tháng tù; Hồ Việt Cường và Hồ Văn Xỉn 18 tháng cải tạo không giam giữ; Đinh Văn Viện 9 tháng cải tạo không giam giữ; Hồ Nhật Lĩnh 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS. Đối với bị cáo Đinh Văn Quân bị tuyên phạt 25 tháng cải tạo không giam giữ; Hồ Văn Biên 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; bị cáo Lương Văn Chiến 20 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1 Điều 323 BLHS.
 
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Đây là bài học nghiêm khắc cho những ai xem thường pháp luật, thích hưởng thụ, chiếm đoạt tài sản của người khác, nhất là đối với tài sản đặc biệt nghiêm trọng, tài sản cấm mua bán, trao đổi trên thị trường. Phiên tòa đã đưa ra hình thức xử phạt thích đáng nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản.
HUỲNH HUY- H.P

.