Tấn công trấn áp tội phạm

02:12, 27/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ sau 1 tuần thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội.
[links()]
 
Từ ngày 15/12/2021 - 14/2/2022, lực lượng công an trong tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước. Chỉ trong tuần đầu ra quân, các đơn vị đã điều tra, làm rõ 9 vụ, 12 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 24 vụ, 24 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; 2 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 17 vụ, 26 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; xử lý 9 vụ, 9 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện 16 vụ, 47 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức, tạm giữ 84,5 triệu đồng và các tang vật liên quan.
 
Công an TP.Quảng Ngãi điều tra làm rõ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Công an TP.Quảng Ngãi điều tra làm rõ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trong 2 ngày (17 và 19/12), Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quảng Ngãi bắt 2 đối tượng Nguyễn Sỹ Quyền, thường trú phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa và Lê Huy Tuấn, thường trú xã Quảng Long, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Theo đó, năm 2020, Quyền và Tuấn từ Thanh Hóa vào TP.Quảng Ngãi, rồi đến các địa phương trên địa bàn tỉnh hoạt động cho vay lãi nặng. Đến nay, Quyền và Tuấn đã cho 55 trường hợp ở TP.Quảng Ngãi và các huyện Mộ Đức, Bình Sơn vay tiền. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm việc với 38 trường hợp, vay số tiền 1,45 tỷ đồng, lãi dao động từ 283 - 365%/năm. Số tiền thu lợi bất chính hơn 220 triệu đồng. Đáng nói, ngoài lãi suất vượt quy định nói trên, các đối tượng còn tự đặt ra mức thu phí đi thu lãi là 500 nghìn đồng/lần.
 
Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, tại tổ 6, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), lực lượng công an phát hiện đối tượng Ngô Văn Thành (23 tuổi), ở thôn Định Tân, xã Bình Châu (Bình Sơn) đang vận chuyển 1 gói hàng được gửi từ TP.Hồ Chí Minh về. Qua đấu tranh khai thác, xác định bên trong gói hàng có 151 viên nén màu vàng là ma túy “kẹo”, 1 túi ni lông màu trắng chứa ma túy “khay”. Tại tổ 2, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Huỳnh Trần Bình (30 tuổi), ở tổ 3, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), đang tàng trữ 2 túi ni lông màu trắng bên trong chứa ma túy “thuốc lắc” và “khay”, cùng một số vật chứng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Thành và Huỳnh Trần Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Cũng trong tuần đầu ra quân, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra 3 cửa hàng và 1 phương tiện vận tải, phát hiện 400 thùng Redbull, 5 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất cùng hàng chục điện thoại di động Iphone, máy tính bảng Ipad, đồng hồ thông minh... không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp Công an huyện Bình Sơn và các đơn vị liên quan bắt quả tang 22 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua ăn tiền tại nhà ông Võ Bông, ở xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (Bình Sơn). Qua đó tạm giữ hơn 19,8 triệu đồng, 1 bộ thau xóc đĩa trên chiếu bạc, 62,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.
 
Trong đợt ra quân cao điểm này, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phấn đấu kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh và các hoạt động vui Xuân, đón tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2022 an toàn, lành mạnh.
 
Bài, ảnh: HÀ XUYÊN
 
 
 

.