Nhiều trẻ vị thành niên bị chăn dắt bán hàng rong

06:09, 21/09/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 20/9, Công an phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện 8 người bán hàng rong trong đó có 4 trẻ vị thành niên ở tỉnh Điện Biên và Thanh Hóa bán hàng rong trong thời điểm có dịch Covid-19.  
[links()]
 
Các trẻ vị thành niên tại Công an phường Nguyễn Nguyên
Các trẻ vị thành niên tại Công an phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi.

Qua làm việc, bước đầu công an xác định ông Đặng Ngọc Chính (36 tuổi), quê ở tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với gia đình và thuê số trẻ vị thành niên trên vào TP.Quảng Ngãi bán hàng rong, với mức lương khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Hằng ngày, Chính chở các em đến các chợ trên địa TP.Quảng Ngãi để bán các mặt hàng do Chính giao và yêu cầu phải mang tiền về nộp cho Chính một ngày từ 200 đến 300 trăm nghìn đồng. Hiện số trẻ vị thành niên này đã được đưa về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi để chăm sóc.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm đối tượng chăn dắt trẻ em bán hàng rong trái quy định pháp luật. 
   
Tin,ảnh: T.H
 
 
 

.