Hơn 20% cơ sở cách ly tập trung có camera giám sát

10:08, 08/08/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Đại tá Võ Văn Dương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Toàn tỉnh hiện có khoảng 122 cơ sở cách ly y tế tập trung. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có 25/122 cơ sở đã lắp đặt hệ thống camera giám sát và có wifi (chiếm 20,5% tổng số cơ sở cách ly).

[links()]

Cũng theo Đại tá Võ Văn Dương, tại một một số khu cách ly tập trung vẫn còn tình trạng công dân không chấp hành nghiêm nội quy của khu cách ly; chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, như tụ tập nói chuyện, đánh bài, không đeo khẩu trang…; có trường hợp còn nhờ người thân chuyển vật cấm vào trong khu cách ly, như rượu, bia, bài…

Đại tá Võ Văn Dương- Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê, TX.Đức Phổ.            Ảnh: TL
Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê, TX.Đức Phổ.       Ảnh: TL

Đáng lo ngại là, năng lực thu gom, xử lý rác thải tại một số cơ sở cách ly còn hạn chế, có nơi xử lý bằng hình thức đốt, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và ngoài cộng đồng.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung tăng cường quản lý, giám sát và yêu cầu công dân chấp hành nghiêm nội quy khu cách ly; có giải pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, y tế đúng quy định.

Ban hành quy định về việc tiếp nhận đồ tiếp tế tại các cơ sở cách ly tập trung, nhằm kiểm soát việc công dân tiếp nhận các vật cấm mang vào trong khu cách ly. Đồng thời, lắp đặt camera giám sát an ninh tại các cơ sở cách ly tập trung để theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác tổ chức, thực hiện cách ly tập trung. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nôi quy, quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

PV

 

.