Thêm một đối tượng bị xử lý vì thông tin thất thiệt về dịch Covid – 19

04:02, 16/02/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.2, tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Văn Vinh chủ tài khoản facebook "Vinh Văn Bùi" đã thừa nhận hành vi đưa thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid- 19. 
Trước đó, khoảng sau 21h30' ngày 15.2, tài khoản facebook "Vinh Văn Bùi" đăng tải thông tin bịa đặt việc "3 công nhân Trung Quốc làm việc ở Hòa Phát bị nhiễm vi rút corona". Sau khi đăng tải một thời gian, chủ tài khoản này đã xoá bài, thay đổi tên tài khoản, kể cả tạm khoá tài khoản để tránh sự truy xét.
 
Tiến hành xác minh, đến 22h cùng ngày, lực lượng công an xác định chủ tài khoản facebook đưa tin bịa đặt nói trên là Bùi Văn Vinh, sinh năm 1994, ở thôn Tuyết Diêm I, xã Bình Thuận (Bình Sơn). 
 
Đối tượng Bùi Văn Vinh và nội dung đăng tải bịa đặt trên facebook của mình về dịch Covid- 19
Đối tượng Bùi Văn Vinh và nội dung đăng tải bịa đặt về dịch Covid- 19 rên facebook của mình
 
Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Văn Vinh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm.
 
Theo Đại tá Võ Văn Dương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là đối tượng thứ 10 tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid- 19 trên mạng xã hội ở Quảng Ngãi bị phát hiện. 
 
Trước đó, đã có 9 chủ tài khoản facebook ở Quảng Ngãi lợi dụng mạng xã hội đưa tin bịa đặt liên quan dịch Covid-19; đến nay đã xử lý 2 đối tượng bằng hình thức phạt tiền, 5 đối tượng đang củng cố hồ sơ vi phạm, 2 tài khoản rõ đối tượng nhưng không có mặt ở địa phương.
PV

.