60 tháng tù giam vì cướp 180 ngàn đồng

09:11, 28/11/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng vừa tuyên phạt 60 tháng tù giam đối với 4 bị cáo Hồ Kim Lâm (2001); Hồ Văn Cố, Đinh Tiên Sinh, (1999) cùng trú tại thôn 6, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng và Hồ Văn Ôn, (1999) trú tại tổ 5, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng về tội cướp 180 ngàn đồng.
 
Theo cáo trạng, vào tối ngày 26.6.2018 Hồ Kim Lâm, Đinh Tiên Sinh, Hồ Văn Ôn đi từ xã Trà Hiệp về xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, theo tuyến đường Quốc lộ 24C, đi đến địa phận thôn 3, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng thì xe hết xăng nên Lâm nảy sinh ý định xin tiền tài xế lái xe tải để đổ xăng. 
 
Khi xin được 20.000 đồng, Hồ Kim Lâm nhận thấy việc xin tiền các tài xế lái xe tải dễ dàng nên nảy sinh ý định chặn xe để chiếm đoạt tiền của các tài xế để có tiền ăn nhậu và tiêu sài cá nhân nên Hồ Kim Lâm đã rủ Đinh Tiên Sinh, Hồ Văn Ôn tham gia, thì Sinh, Ôn đồng ý. Sau đó, thì Hồ Kim Lâm rủ thêm Hồ Văn Cố cùng tham gia.

 

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
 
 
Quá trình chặn xe Hồ Kim Lâm nhận thấy nếu có hung khí thì việc chặn xe, chiếm đoạt tiền sẽ dễ hơn nên Hồ Kim Lâm nảy sinh ý  định rủ rê các đối tượng còn lại để Lâm về nhà anh Hồ Văn Khánh, sinh năm 1993 cùng thôn với mình để lấy hung khí. Đây là số hung khí được Lâm cất giấu từ trước, tại nhà Khánh, gồm: 3 con dao tự chế và một cây tuýt sắt. 
 
Sau khi lấy được hung khí, thì các đối tượng lợi dụng đêm tối, chọn khu vực không có người dân sinh sống để ra giữa đường chặn các xe, dùng hung khí để uy hiếm tinh thần, làm các bị hại hoảng sợ phải giao tài sản cho các đối tượng. Qua 3 lần thực hiện hành vi, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền180.000 đồng.
 
Căn cứ vào khoản 1 Điều 170 ; Điều 17, điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, 90, 91, 101 Bộ luật hình sự  năm 2015. Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng tuyên phạt bị cáo Hồ Kim Lâm 18 tháng tù; bị cáo Hồ Văn Ôn, Đinh Tiên Sinh 15 tháng tù và bị cáo Hồ Văn Cố, mức án 12 tháng tù.
 
Tin, ảnh: D.Khanh
 
 

.