Đất lấn chiếm vẫn được bồi thường

09:10, 29/10/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2012, TP.Quảng Ngãi triển khai dự án làm đường trên kênh Hào Thành. Trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với một phần diện tích đất của ông Võ Hồng Dũng (phường Nguyễn Nghiêm) đã xảy ra sai sót.

Năm 2014, UBND phường Nguyễn Nghiêm lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Dũng về đất, nhà... với số tiền hơn 217 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình lập phương án bồi thường đã có nhiều sai sót, như cuộc họp lấy ý kiến khu dân cư ngày 22.3.2012 thực tế không tổ chức.

 

 Phần đất ông Võ Hồng Dũng ở phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) khai man nguồn gốc để được bồi thường và cấp sổ đỏ.
Phần đất ông Võ Hồng Dũng ở phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) khai man nguồn gốc để được bồi thường và cấp sổ đỏ.

 

Mặt khác, trong quá trình xác lập bồi thường cho ông Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm Võ Thuỳ Dương; nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm Bùi Thị Xuân Ánh và nguyên cán bộ địa chính phường Trần Trung Lập đã không rà soát hồ sơ chặt chẽ, dẫn đến xác nhận không đúng nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của ông Dũng. Do đó, việc bồi thường, hỗ trợ về đất cho ông Dũng không đúng quy định.
 

Trên cơ sở các sai phạm nói trên, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ có liên quan; truy thu số tiền chi sai trong bồi thường, hỗ trợ cho ông Dũng; thu hồi sổ đỏ cấp cho ông Dũng ở thửa đất số 33, tờ bản đồ số 4, diện tích 27,5m2…

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thửa đất số 203, tờ bản đồ số 4, vốn là của bà Bùi Thị Trợ. Trong đó, phần đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 75,3m2. Trong quá trình sử dụng, bà Trợ lấn ra phía Hào Thành, xây nhà tạm và công trình phụ trên đất, nâng tổng diện tích đất lên 173 m2.

Năm 2009, khi bà Trợ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì Phòng Quản lý đô thị thành phố trả hồ sơ, với lý do bà Trợ chỉ được giao sử dụng hợp pháp 75,3m2 đất, diện tích xây nhà và tường rào lấn chiếm mương thoát nước phía tây Hào Thành là 51,5m2. Tổng diện tích sàn là 142,1m2.

Trong đó, diện tích xây dựng trên đất hợp pháp là 86,3m2, xây lấn chiếm mương 55,78m2. Ngày 3.6.2009, bà Trợ viết giấy thừa nhận xây dựng lấn chiếm mương 55,78m2 và đất trống 41,88m2; đồng thời xin được tồn tại, khi nhà nước yêu cầu tháo dỡ, bà sẽ chấp hành và không yêu cầu bồi thường...

Năm 2009, bà Trợ chuyển nhượng toàn bộ 173,1m2 cho ông Dũng. Trong đó, phần đất được cấp sổ đỏ 75,3m2 bà Trợ lập hợp đồng mua bán được chứng thực. Phần còn lại lập giấy thỏa thuận chuyển nhượng ngày 17.10.2009 không được công chứng, chứng thực. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Dũng sửa chữa căn nhà tạm mà bà Trợ xây dựng trước đó trên diện tích đất 55,1m2.

Trên phần đất trống 41,8m2, ông Dũng xây thêm tường rào, kéo lưới B40. Năm 2014, thực hiện dự án Hào Thành, Nhà nước thu hồi 72,7/97m2 đất mà ông Dũng nhận chuyển nhượng từ bà Trợ. Thực tế đây là phần đất bà Trợ lấn chiếm... nên việc bồi thường về đất và vật kiến trúc cho ông Dũng là không đúng quy định.

Mặt khác, trên cơ sở phiếu lấy ý kiến KDC lập khống ngày 22.3.2012 do tổ trưởng tổ 5 Nguyễn Minh Châu xác nhận nhà và đất ông Dũng mua của bà Trợ từ năm 1999. Ngày 3.2.2015, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm Võ Văn Khương xác nhận nội dung kê khai hiện trạng sử dụng đất của ông Dũng để TP.Quảng Ngãi cấp sổ đỏ cho ông Dũng. Ngày 18.1.2016, UBND TP.Quảng Ngãi cấp sổ đỏ cho ông Võ Hồng Dũng và bà Huỳnh Thị Minh Thủy, với diện tích 27,5m2 và chỉ phải nộp 18 triệu đồng. Việc nộp tiền này không đúng với giá đất mà UBND TP.Quảng Ngãi đưa ra từ 5 - 6,3 triệu đồng/m2 vào năm 2015 để hợp thửa các thửa đất dọc đường Hào Thành không đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất.


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 


.