TP.Quảng Ngãi: Thoát chết khi rơi từ tầng 7 sau 11 giờ làm "người nhện"

09:09, 25/09/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Lúc 18 giờ, ngày 24.9, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi phát hiện một người đu phía ngoài hành lang an toàn tầng 5 của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. 

 

Đinh Văn Nhiêu leo ra ngoài lan can tầng 7 bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi với ý định tự tử
Đinh Văn Nhiêu leo ra ngoài lan can tầng 7 bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi


Mặc dù tổ chức vận động, thuyết phục và sử dụng nệm hơi cứu nạn cứu hộ ứng cứu khi nạn nhân rơi xuống. Tuy nhiên suốt nhiều giờ đồng hồ người đàn ông liên tục di chuyển đu theo hành lang từ tầng 5 lên tầng 7.

Đối tượng được xác định là Đinh Văn Nhiêu (38 tuổi), ở xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà. Trước đó, ngày 23.9, trong lúc làm thợ hồ, ông Nhiêu không may bị trượt chân té từ giàn giáo công trình xuống làm bị thương ở vùng đầu và mặt và chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Đến chiều tối ngày 24.9, bất ngờ Nhiêu lén trốn khỏi phòng bệnh, trèo ra lan can dọa nhảy lầu. Suốt 11 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an tìm mọi cách giải cứu nhưng đối tượng không hợp tác. Đến 5 giờ sáng ngày 25.9, đối tượng rơi từ tầng 7 xuống mái tôn tầng 2. Rất may ông Nhiêu chỉ bị thương tích.

 

Đinh Văn Nhiêu rơi xuống mái tôn
Đinh Văn Nhiêu rơi xuống mái tôn


Hiện bệnh nhân Đinh Văn Nhiêu đang được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tập trung cứu chữa. Bệnh viện cũng đã bố trí bảo vệ canh giữ bệnh nhân không để trốn ra ngoài tự tử.


                                T.Hải
 


.