Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân

05:09, 29/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 3 năm mua nhà bán đấu giá từ Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Minh Long và đã nộp đủ tiền, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Liên, ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) liên tục bị cản trở không cho sử dụng tài sản đã mua được.

Mua nhà 3 năm vẫn chưa được ở


Bà Nguyễn Thị Thanh Liên cho biết, bà đã mua được tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất số 62, ở thôn 2, xã Long Hiệp (Minh Long) vào ngày 14.12.2016, với số tiền hơn 435 triệu đồng, do Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Minh Long phối hợp với Công ty Đấu giá Gia Lai Kon Tum - Chi nhánh Quảng Ngãi tổ chức đấu giá. Đến ngày 28.6.2017, bà Thanh Liên được Sở TN&MT Quảng Ngãi cấp số đỏ thửa đất nói trên.

 

Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Thanh Liên mua từ 3 năm nay, nhưng chưa thể sử dụng.
Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Thanh Liên mua từ 3 năm nay, nhưng chưa thể sử dụng.

Tuy nhiên, ngày 21.4.2017, bà Bùi Thị Thu Liên là chị dâu của ông Lê Thành Trung đã đến xâm phạm và chiếm ngôi nhà nói trên. Bà Nguyễn Thị Thanh Liên báo chính quyền và Công an xã Long Hiệp đã lập biên bản, yêu cầu mở khoá cửa nhà, nhưng bà Bùi Thị Thu Liên không chấp hành. Ngày 15.6.2017, bà Thu Liên tiếp tục dùng búa đập tất cả các ổ khoá và chiếm ngôi nhà. Trước tình hình đó, Công an xã Long Hiệp đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Minh Long để giải quyết theo thẩm quyền.

“Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐST- DS ngày 14.4.2016 của Toà án nhân dân huyện Minh Long và đơn yêu cầu thi hành án của ông Trần Tiến Dương và bà Nguyễn Thị Thanh Liên, ngày 6.5.2016, Thi hành án huyện Minh Long có quyết định thi hành án và yêu cầu ông Nguyễn Tiến Pháp, bà Lê Thị Lệ Thu phải trả cho ông Dương, bà Thanh Liên với số tiền 574 triệu đồng mà ông bà nợ. Tuy nhiên, ông Pháp, bà Thu không thi hành, nên chúng tôi tiến hành kê biên tài sản và tổ chức đấu giá ngôi nhà gắn với thửa đất số 62 và bà Thanh Liên đã mua được”.


Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Long HUỲNH HƯỚNG

Ngày 18.12.2017, Phó Trưởng Công an huyện Minh Long, Trung tá Lê Tuấn có văn bản gửi bà Nguyễn Thị Thanh Liên, khẳng định việc bà Thanh Liên mua tài sản đấu giá là hợp pháp. Tuy nhiên, cùng tại văn bản này, Trung tá Tuấn đã thông tin, trên thửa đất này đang tồn tại 2 sổ đỏ, một do bà Nguyễn Thị Thanh Liên đứng tên và một sổ đỏ do ông Lê Thành Trung đứng tên (cấp năm 2005), nên việc tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án... Điều này khiến bà Thanh Liên bất bình, vì tài sản bà mua được là do Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Minh Long kê biên, đưa ra bán đấu giá.

Cần bảo vệ lẽ phải

Thửa đất số 62, BD 701055, diện tích 283,4m2, trong đó có 118,4m2 đất ở là của ông Lê Thông (cha của ông Lê Thành Trung), được Chủ tịch UBND huyện Minh Long cấp sổ đỏ ngày 8.3.2011, nhưng ông Trung không có khiếu nại gì.
 
Ngày 1.4.2013, tại UBND xã Long Hiệp, ông Lê Thông và vợ là bà Lê Thị Cảnh lập hợp đồng cho tặng 1 phần thửa đất số 62, diện tích 118,4m2 cho ông vợ chồng ông Nguyễn Tiến Pháp và bà Lê Thị Lệ Thu (con đẻ). Ngày 12.3.2013, xã Long Hiệp kiểm tra thực địa, ông Lê Thành Trung có chứng kiến và ông Trung cũng không có ý kiến gì.

Ngày 19.6.2013, UBND huyện Minh Long cấp sổ đỏ thửa đất có diện tích 118,4m2 cho ông Pháp và bà Thu. Đến ngày 26.1.2016, ông Pháp và bà Thu thế chấp thửa đất số 62 cho Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Quảng Ngãi để vay 350 triệu đồng...

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Liên, ngôi nhà và thửa đất số 62 đấu giá công khai, nên bà mua với giá 435 triệu đồng là hợp pháp. Do đó, cơ quan pháp luật huyện Minh Long cần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà Nguyễn Thị Thanh Liên. UBND huyện Minh Long cần chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại việc cấp sổ đỏ cho các bên liên quan, tránh để xảy ra tranh chấp kéo dài, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.        

                    
   Bài, ảnh: PV



 


.